Bài Mới

Picture3

Cha Hoàng Khắc Luận chúc lành cho một giáo dân trong ngôi nhà thờ đơn sơ ở Lào

---------------------

THƯ CÁM ƠN

(Chương trình “Tấm Lòng Thương Xót”)

Kính thăm,  

Cha Nguyễn Ngọc Thế, S.J.,

Quý Ông Bà, Anh Chị Em, các Bạn Trẻ cùng các Cháu Thiếu Niên và Thiếu Nhi thuộc Liên Giáo Phận Bamberg, Eichstätt và Würzburg.

Con là cha F.X. Hoàng Khắc Luận, S.J., Hiện tại, con đang phục vụ và Loan Báo Tin Mừng tại Lào. Con xin chân thành cám ơn cha và mọi người trong Liên Giáo Phận. Vì nhờ cha và mọi người mà chúng con có cơ hội được liên đới với nhiều người hơn trong sứ mạng Loan Báo Tin Mừng, ở một đất nước còn rất nghèo và Giáo Hội tại đây cũng thật nhỏ bé.

Chúng con cảm nhận được niềm vui của những người nghèo khi nhận được từng chiếc áo ấm giữa mùa đông lạnh giá, những học bổng cho các em học sinh nghèo có thể tiếp tục đến trường, những chiếc máy may cho các em thiếu niên cơ hội bước vào đời tự mưu sinh, những căn nhà đơn sơ nhưng đã là ước mơ tưởng chừng như không thể thực hiện được thì nay đã trở thành mái ấm đối với một số gia đình,… những khóa huấn luyện Giáo Lý Viên để họ được lớn lên hơn trong đức tin và trong khả năng phục vụ cộng đoàn… Sẽ không có những niềm vui ấy nếu không có những tấm lòng quảng đại và những đôi tay nối dài để cùng liên đới với chúng con trong sứ mạng. 

Thời gian qua, chúng con đã nhận được từ chương trình “TẤM LÒNG THƯƠNG XÓT” dành cho người nghèo bên Lào tổng số tiền là: 5 600,- EUR.

Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho chúng con và đồng hành với chúng con để Nước Chúa được trị đến và niềm vui được hiện diện trên khuôn mặt nhiều người. Chúng con chắc chắn sẽ nhớ đến cha và quý ân nhân trong những lời kinh và thánh lễ mỗi ngày của chúng con.

Xin được hiệp thông với mọi người, cầu xin Chúa chữa lành và ban ơn bình an cho những ai đang phải đối diện với đại dịch hiện nay.

                                                                                Vientiane, ngày 21 tháng 02 năm 2020

                                                                                       Lm. F.X. Hoàng Khắc Luận, S.J