Bài Mới

 

1- Càng nói nhiều, bạn càng dễ nói hớ.

Đôi khi bạn không thể nghĩ những điều bạn vô tình nói ra lại thật ngu ngốc, cho đến khi bạn lĩnh đủ hậu quả từ nó.

Hãy nói ít thôi, để đỡ đặt mình vào những tình huống éo le như thế.

2- Bạn càng nói dai nói dài thì càng khiến điều bạn muốn nói rối rắm hơn.

Nếu bạn muốn nói gì cho người khác hiểu, hãy nói ngắn gọn và thẳng thắn vào vấn đề.

3- Bạn sẽ không được tin tưởng khi nói quá nhiều.

Ngay từ lần đầu tiên mọi người nghe bạn tiết lộ bí mật của ai đó hoặc nghiêm trọng hơn là bí mật của công ty, bạn sẽ chẳng bao giờ được tin tưởng để nói cho biết điều gì nữa.

4- Bạn sẽ không thể ngờ rằng những gì bạn nói ra có thể tai hại và quay trở lại “cắn” bạn như thế nào.

Cách tốt nhất là đừng tham gia vào các cuộc trò chuyện có hơi hướm cá nhân ở công sở hay với những người bạn không thực sự thân thiết và hiểu rõ.

Một khi đã “tám”, chuyện rò rỉ thông tin cá nhân là điều không thể tránh khỏi.

5- Trong những cuộc trò chuyện hàng ngày, ai trong chúng ta cũng phải nghe những chuyện rất tào lao và tự mò mẫm để tìm ra thông tin thực sự quan trọng, như việc đãi cát tìm vàng vậy.

Nếu bạn nói nhiều, hầu hết những chuyện bạn nói đều là “cát”, cho đến khi bạn nói điều quan trọng, mọi người thường khó nhận ra giá trị của điều đó.

Cứ như vậy, tiếng nói của bạn dù nhiều nhưng lại chẳng có sức nặng.

Bạn thích là người nói nhiều và nói nhảm không?

6- Nói nhiều là dấu hiệu thiếu chín chắn đối với hầu hết mọi người.

Với tác phong điềm tĩnh, bạn sẽ dễ được nhắm vào nhiều vị trí quan trọng hơn là chỉ để làm hoạt náo viên mua vui cho mọi người.

7- Nếu bạn độc chiếm cuộc trò chuyện để nói một mình, bạn thật thô lỗ.

Cách tốt nhất để tham gia vào một cuộc đối thoại là nói ít, tạo điều kiện cho đối phương nói và giữ ý kiến cá nhân cho mình đến khi thật cần thiết mới nói.

8- Nói nhiều không phải là cách xây dựng mạng lưới quan hệ tốt, mà có thể còn ngược lại.

Nếu bạn cứ bám riết lấy ai đó để nói không ngừng nghỉ, bạn sẽ khiến người ta sợ phát khiếp và tìm cách cắt cái đuôi kiêm cái đài radio phiền phức.

 

Tóm lại là, hãy nói ít đi, nghĩ nhanh lên và làm nhiều hơn, vì lợi ích của chính bản thân mình.

-Sưu tầm-