Chuyên gia trừ quỷ cho biết: có 3 cách Satan thích dùng để chia rẽ vợ chồng


 
Trong suốt buổi trừ quỷ, Satan khẳng định nó ghét nhất là khi vợ chồng yêu thương nhau.

Cha Ambrogio Villa, một linh mục trừ quỷ của giáo phận Milan - Ý, trong bài hỏi đáp về các phương thức cám dỗ Satan dùng để tấn công các cặp đôi hôn phối, đã giải thích như sau: “Thực ra, trước tiên, quan trọng nhất là ma quỷ chia rẽ các gia đình, bằng những tội phạm”.

Satan tấn công các cặp hôn phối như thế nào?
Cha Villa kể ra 3 cách mà quỷ Satan thường dùng để chia rẽ vợ chồng, thông qua việc quên sót, lỗi vai trò trách nhiệm: nó lôi kéo chúng ta ra khỏi việc cầu nguyện, gia tăng cái tôi cá nhân; và sai quấy trong đời sống tình dục.

Cản trở chúng ta cầu nguyện
Trước tiên, Satan chia rẽ gia đình bằng cách ngăn cản chúng ta cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện chung trong gia đình. Hiện nay, nhiều gia đình không có giờ kinh chung như trước đây nữa. Cha Villa giải thích, ví dụ trước đây nhiều gia đình lần hạt Môi Khôi chung với nhau trong giờ kinh tối; bây giờ truyền thống đó đã bị mai một.

Đề cao chủ nghĩa cá nhân
Thứ đến, ác thần sẽ tấn công vào gia đình bằng việc đề cao chủ nghĩa cá nhân, nâng cao việc xem trọng cái tôi của chính mình. Satan nuôi dưỡng thái độ xấu này bằng nhiều cách. Thí dụ, nó khích động các cuộc tranh cãi, mà trong đó vợ/chồng dùng những lời nói gay gắt, khắc nghiệt, làm tổn thương nhau; hay làm cho họ nghĩ rằng mình có thể quyết định tài chánh độc lập, không cần đến sự đóng góp của người kia; hoặc cổ vũ hai người bảo vệ quyết liệt quyền lợi của riêng mình mà không cần đếm xỉa việc ảnh hưởng đến người khác.

Cha Villa nhấn mạnh “Satan kích động và đề cao chủ nghĩa cá nhân, để dẫn đến sự phá hủy gia đình. Chủ nghĩa cá nhân gây tàn phá gia đình, vì gia đình là một môi trường sống trao ban và chan hòa tình yêu thương”.

Đời sống tình dục quá độ hoặc bị ức chế
Cha Villa giải thích rằng, ma quỷ chia rẽ các cặp hôn phối bằng việc không quân bình đời sống ân ái của họ - nó cổ vũ việc vô độ trong tình dục, kể cả sử dụng sách báo khiêu dâm và ngoại tình, đồng thời ủng hộ việc tước quyền ân ái vợ chồng của nhau.
Cha nói, thật ra, nhiều khi, ác thần xâm nhập vào các gia đình bằng cách dụ dỗ những người phối ngẫu từ chối quyền ăn ở với nhau. “Một gia đình không bị chia rẽ vì đời sống tình dục, có nghĩa là tình dục không phải là số một; tuy nhiên nó cũng không phải là cái cuối cùng”.

“Satan chia rẽ vợ chồng trong mọi việc, đặc biệt là trên giường ngủ. Điều này có ghi trong Kinh Thánh, nếu bạn nhớ câu chuyện của Tobia. Ác quỷ Asmodeus - thần ô uế - đã ngăn cản Sara được kếp hợp trong hôn nhân với chồng của mình (…) Hội Thánh coi trọng hành vi ân ái vợ chồng, vì đó là điều căn bản trong bí tích hôn nhân”.

Điều Satan nói trong một cuộc trừ quỷ
Để kết thúc bài giáo lý, cha Villa chia sẻ một chuyện quan trọng của một chuyên gia trừ quỷ khác - Đức Ông Sante Babolin - kể lại. “Trong suốt buổi trừ quỷ cho một phụ nữ, bị cản trở việc ăn ở với chồng, ngài hỏi con quỷ, ‘Tại sao ngươi ngăn cản người đàn bà này sống bí tích hôn nhân của mình?’ (…) Và con quỷ đã trả lời một câu ngoạn mục: ‘Tôi ghét khoảnh khắc khi chồng và vợ yêu thương nhau’”.
 
 
Silvia Lucchetti
Cành Dương, stmty chuyển ngữ
 
(Nguồn: aleteia.org)